NATO kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với Nga

Tân Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã kêu gọi tăng cường hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn với Nga để đối phó với những thách thức an ninh chung.
Ngày 11/8, Tân Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã kêu gọi tăng cường hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn với Nga để đối phó với những thách thức an ninh chung.

Theo phó phát ngôn viên NATO Carmen Romero, trong cuộc hội đàm lần đầu tiên tại Brussel (Bỉ) với Đại diện thường trực của Nga tại NATO Dmitry Rogozin, diễn ra ngày 11/8, ông Rasmussen cho rằng Hội đồng NATO-Nga phải trở thành một diễn đàn hợp tác về những vấn đề chiến lược.

Bên cạnh đó, ông Rasmussen cũng bày tỏ hy vọng sẽ xây dựng được "mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa NATO và Nga để đối phó với những nguy cơ đe dọa an ninh chung".

Ông Rasmussen nhấn mạnh không nên để những bất đồng còn tồn tại giữa hai bên về vấn đề Gruzia ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác chiến lược giữa NATO và Nga.

Bà Romero cho biết thêm ông Rasmussen có thể sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào tháng Chín tới tại Mỹ.

Về phần mình, ông Rogozin cho biết cuộc hội đàm lần đầu tiên với tân Tổng Thư ký NATO diễn ra trong bầu không khí cởi mở và "rất chuyên nghiệp".

Ông Rasmussen bày tỏ mong muốn mở ra trang mới trong quan hệ NATO-Nga.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm này, hai bên cũng đã thảo luận vấn đề hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, chống nạn buôn lậu ma túy và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Sau khi chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký NATO hồi đầu tháng này, ông Rasmussen đã khẳng định cải thiện mối quan hệ với Mátxcơva sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông.

Tháng Sáu vừa qua, Nga và NATO đã nhất trí bình thường hóa quan hệ và nối lại hợp tác quân sự, vốn bị đình hoãn bởi cuộc chiến Nga-Gruzia hồi tháng Tám năm ngoái./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục