NATO khẳng định tiêu diệt thêm một trùm Taliban

NATO khẳng định đã tiêu diệt Bahadur, một trùm phiến quân Taliban, trong một chiến dịch truy quyét phiến quân ngày 30/12 ở Kunduz.
Ngày 2/1, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ huy khẳng định đã tiêu diệt Bahadur, một trùm phiến quân Taliban, trong một chiến dịch truy quyét phiến quân ngày 30/12 ở tỉnh Kunduz, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 250km về phía Bắc.

Bahađua, biệt danh "phó tỉnh trưởng Kunduz trong bóng tối" của Taliban, từng cung cấp tài chính, vũ khí chiến đấu cho các chiến binh Taliban, từng tiến hành các vụ tấn công phá hoại và vạch kế hoạch tác chiến cho các thủ lĩnh của Taliban tại tỉnh nêu trên.

Cùng ngày, ông Damarai Bashari, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết các cuộc tấn công phá hoại do Taliban gây ra trong cả năm 2010 ở nước này đã làm 1.292 cảnh sát thiệt mạng, 2.447 cảnh sát khác bị thương (cao hơn tổng số thương vong 1.400 của năm 2009), đồng thời cướp đi sinh mạng của 2.043 dân thường và làm bị thương 3.570 người khác.

Trong khi đó, số vụ tấn công khủng bố, phá hoại an ninh và trật tự an toàn xã hội lên tới con số 6.710 vụ, trong đó có 109 vụ đánh bom liều chết, 2.300 vụ đánh bom cài bên lề đường.

Cảnh sát Afghanistan đã tiến hành 210 chiến dịch truy quét độc lập, 712 chiến dịch phối hợp cùng quân đội nước này và ISAF, và đã bắt giữ hơn 5.590 phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục