NATO không "thỏa hiệp" với Nga sau loạt vụ tấn công Brussels

NATO sẵn sàng tăng cường hợp tác chống khủng bố với Moskva, song từ chối bất kỳ "sự thỏa hiệp" nào để từ bỏ kế hoạch tăng cường quân sự ở khu vực giáp Nga.
NATO không "thỏa hiệp" với Nga sau loạt vụ tấn công Brussels ảnh 1NATO tập trận quy mô lớn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/3, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Vershbow tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng tăng cường hợp tác chống khủng bố với Moskva, song từ chối bất kỳ "sự thỏa hiệp" nào để từ bỏ kế hoạch tăng cường quân sự của NATO ở sườn phía Đông, giáp Nga.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Litva, ông Vershbow nói rằng toàn bộ các đồng minh sẵn sàng "hợp tác chống khủng bố với Nga hơn nữa," song sẽ không thay đổi các kế hoạch nhằm răn đe một Moskva bị NATO xem là đang trỗi dậy về mặt quân sự.

Ông Vershbow nêu rõ, Nga đã đề nghị NATO hợp tác chống khủng bố và chấm dứt các biện pháp răn đe nhằm vào chính quyền Moskva, song nhấn mạnh NATO sẽ không đưa ra bất kỳ hình thức thỏa hiệp nào.

Một ngày sau loạt vụ tấn công ở thủ đô Brussels của Bỉ, khiến hơn 30 người thiệt mạng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 23/3 đã kêu gọi châu Âu chấm dứt cái mà Moskva gọi là "những trò chơi địa chính trị" và cùng nỗ lực chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục