NATO nã rocket, 12 người Afghanistan thiệt mạng

It nhất 12 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 14/2 của liên quân do Mỹ đứng đầu ở miền Nam Afghanistan.
Ngày 14/2, ít nhất 12 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu ở miền Nam Afghanistan. NATO đã nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

NATO cho rằng sự cố trên xảy ra do 2 quả rocket đi chệch mục tiêu, rơi xuống khu dân cư ở huyện Nad Ali, thuộc tỉnh Helmand. Đây là lần đầu tiên thiệt hại về dân sự được thông báo kể từ khi liên quân tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn mang tên "Chiến dịch Mushtarak".

Chỉ huy trưởng lực lượng liên quân ở Afghanistan, Tướng Mỹ Stanley McChrystal đã gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vì sự kiện đáng tiếc này. Tổng thống Karzai cũng bày tỏ đau buồn và ra lệnh điều tra về vụ việc trên.

Chiến dịch Mushtarak với sự tham gia của 15.000 binh sĩ Mỹ, Anh và Afghanistan, bắt đầu từ sáng 13/2, tập trung chủ yếu ở thị trấn Magia, lưu vực sông Helmand, sào huyệt của phiến quân Taliban và tội phạm ma túy. Đây là chiến dịch lớn nhất nhằm tiêu diệt phiến quân Taliban kể từ khi Tổng thống Mỹ Barak Obama thông báo chính sách mới đổ thêm quân vào chiến trường Nam Á này. Chiến dịch dự kiến diễn ra trong nhiều tuần.

Cùng ngày 14/2, các quan chức Afghanistan cho biết có ít nhất 27 phiến quân bị tiêu diệt trong ngày đầu tiên của chiến dịch. Lực lượng NATO tìm thấy 250 kg thuốc nổ và một số vật liệu chế tạo bom ở Nad Ali và Magia. Tuy nhiên, một lính Mỹ và một lính Anh bị thiệt mạng. Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ James Jones cho rằng chiến dịch đang tiến triển một cách tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục