NATO: Nga lại tăng quân tại khu vực biên giới với Ukraine

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết có ít nhất một vài nghìn binh sỹ Nga hiện đang ở biên giới miền Đông Ukraine.
NATO: Nga lại tăng quân tại khu vực biên giới với Ukraine ảnh 1Binh sỹ Nga tập trận tại khu vực Volgograd, miền nam nước Nga, ngày 2/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 19/6, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết có ít nhất một vài nghìn binh sỹ Nga hiện đang ở biên giới miền Đông Ukraine.

Phát biểu tại London, ông Rasmussen nói: "Hiện chúng tôi thấy một đợt tăng cường mới của quân đội Nga quanh biên giới Ukraine. Có thêm ít nhất một vài nghìn binh sỹ Nga đã được triển khai. Tôi coi đây là một bước thụt lùi rất đáng tiếc. Có vẻ như Nga vẫn giữ phương án can thiệp sâu hơn vào Ukraine."

Tổng Thư ký NATO nêu rõ: "Cộng đồng quốc tế cần phải phản ứng kiên quyết nếu Nga có ý định can thiệp hơn nữa vào Ukraine. Điều đó sẽ mang đến các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn nhằm vào Nga, gây tổn hại cho nền kinh tế Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục