NATO nhất trí khuôn khổ sứ mệnh mới ở Afghanistan

Ngày 10/10, các Bộ trưởng quốc phòng NATO đã nhất trí về khuôn khổ chung cho sứ mệnh mới của khối này tại Afghanistan sau 2014.
Theo Tân Hoa xã, ngày 10/10 tại Brussels, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã nhất trí về khuôn khổ chung cho sứ mệnh huấn luyện mới của liên minh quân sự này tại Afghanistan sau năm 2014, thời điểm kết thúc sứ mệnh tham chiến của NATO tại đây.

Phát biểu tại cuộc họp hai ngày giữa các bộ trưởng quốc phòng NATO, Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen nói: "Khuôn khổ đó sẽ dẫn lối cho các chuyên gia quân sự của chúng tôi trong bối cảnh họ đang xúc tiến kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát an ninh. Tôi hy vọng chúng ta sẽ nhất trí về bản phác thảo chi tiết vào đầu năm 2013 và tiến tới hoàn thành kế hoạch vào cuối năm này."

Tuy nhiên, ông Rasmussen nhận định còn quá sớm để quyết định về quy mô của lực lượng NATO trong sứ mệnh mới, vấn đề sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào tình hình an ninh Afghanistan thời điểm đó. Ngoài ra, ông cũng tái khẳng định các cuộc tấn công trong nước ở Afghanistan sẽ không làm hỏng chiến lược của NATO và tiến trình chuyển giao trong thời gian tới.

Ông Rasmussen nhấn mạnh: "Không ai có thể chia rẽ Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) với các đối tác Afghanistan của chúng tôi. Chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ cam kết ủng hộ các lực lượng an ninh Afghanistan khi chúng tôi chuyển giao toàn bộ quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng sở tại vào cuối năm 2014. Mục tiêu, chiến lược và thời gian không có gì thay đổi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục