NATO phê chuẩn kế hoạch giảm quân ở Kosovo

Ngày 11/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jaap de Hoop Scheffer cho biết các bộ trưởng quốc phòng NATO đã phê chuẩn kế hoạch cho hàng nghìn binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình rời khỏi Kosovo nếu điều kiện an ninh cho phép.

Ngày 11/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jaap de Hoop Scheffer cho biết các bộ trưởng quốc phòng NATO đã phê chuẩn kế hoạch cho hàng nghìn binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình rời khỏi Kosovo nếu điều kiện an ninh cho phép.

Theo kế hoạch trên, lực lượng gìn giữ hòa bình tại Kosovo (KFOR) sẽ giảm từ gần 15.000 binh sĩ hiện nay xuống còn 10.000 người vào tháng 1/2010, và giảm xuống còn khoảng 2.500 người trong thời gian hai năm tiếp theo nếu các điều kiện về chính trị và an ninh được đảm bảo.

Tình hình an ninh ở Kosovo - tỉnh ly khai đã đơn phương tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia hồi tháng 2 năm ngoái - đang dần ổn định, trong khi áp lực ngày càng gia tăng buộc liên minh quân sự gồm 28 nước này phải triển khai lực lượng tại các "điểm nóng" như Afghanistan.

Trong bối cảnh ngân sách bị thâm hụt nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nước thành viên của tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh này đã kêu gọi cắt giảm binh sĩ tại đây.

KFOR được triển khai tại Kosovo từ năm 1999 theo Nghị quyết 1244 của Liên hợp quốc sau chiến dịch không kích Nam Tư kéo dài 78 ngày đêm do NATO tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục