NATO sẽ khởi công xây trụ sở mới vào tháng 10

Trụ sở mới của NATO gồm 4 tòa nhà 6 tầng, sẽ nằm cạnh trụ sở hiện tại và được xây trong năm năm với kinh phí gần 500 triệu euro.
Ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem và Đại diện tập đoàn BAM Alliance (một liên doanh giữa Bỉ-Hà Lan) đã ký kết hợp đồng xây dựng trụ sở mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trị giá gần 500 triệu euro.

Dự kiến, trụ sở mới của NATO sẽ nằm bên cạnh trụ sở hiện tại và bắt đầu được khởi công vào tháng 10/2010 và kéo dài trong vòng năm năm. Trụ sở mới này bao gồm bốn tòa nhà sáu tầng có hình lượn sóng và sẽ là nơi làm việc cho khoảng 4.500 nhân viên của Liên minh quân sự này.

BAM Alliance, một liên doanh giữa tập đoàn BAM Alliance của Hà Lan và Interbuild - một công ty của Bỉ, đã giành được hợp đồng lớn này khi bỏ thầu với giá thấp nhất so với năm nhà thầu còn lại.

Tháng 12/2004, NATO và Bỉ đã ký một thỏa thuận, theo đó Bỉ cam kết đảm bảo việc quản lý xây dựng trụ sở mới của NATO.

Dự án xây dựng trụ sở mới đã có từ lâu nhằm thay thế trụ sở hiện tại được coi là không đáp ứng yêu cầu hiện nay của NATO đã được xây dựng một cách vội vàng vào năm 1967 sau khi Tổng thống Pháp Charles Gaulle quyết định rút khỏi cơ cấu chỉ huy của NATO./.

Đăng Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục