NATO sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan

Bộ Quốc phòng các nước thành viên sẽ cùng xem xét khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, theo hướng tăng số lượng cố vấn quân sự và các sỹ quan huấn luyện tại đây lên 4.000 người.
NATO sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 25/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định tổ chức này sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, trong bối cảnh các tay súng khủng bố Taliban gia tăng hoạt động chống phá chính quyền sở tại, song không trực tiếp tham gia các chiến dịch quân sự tại quốc gia Nam Á này.

Tổng Thư ký NATO đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 28/6, ngay trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng khối quân sự này.

[Một binh sỹ Afghanistan bất ngờ nổ súng sát hại hai lính Mỹ]

Theo quan chức NATO, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước thành viên sẽ cùng xem xét khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, theo hướng tăng số lượng cố vấn quân sự và các sỹ quan huấn luyện tại đây lên 4.000 người.

Các nước sẽ cũng nhau đóng góp quân nhân cho lực lượng này.

Từ năm 2014, NATO đã hoàn thành kế hoạch rút các lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistan và từ đó đến nay chỉ duy trì khoảng 13.500 binh sỹ nhằm hỗ trợ công tác huấn luyện, quản lý, hậu cần và hỗ trợ cung cấp thông tin tình báo cho Lực lượng An ninh quốc gia Afghanistan hiện có quân số là 360.000.

Tổng chi phí của NATO cho các hoạt động này tại Afghanistan ở mức gần 5 tỷ USD/năm.

Tuy nhiên, bất chấp sự hỗ trợ đáng kể nói trên, lực lượng an ninh sở tại vẫn không làm chủ được tình hình và phiến quân Taliban gia tăng các hoạt động chống phá, thậm chí kiểm soát tới 40% lãnh thổ nước này.

Thêm vào đó, từ năm 2015, nhiều nhóm tay súng tại đây đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khiến tình hình an ninh thêm phức tạp.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/6, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đại tướng Josept Dunford, thảo luận các vấn đề an ninh, quan hệ song phương Mỹ-Afghanistan và sự hỗ trợ của Washington đối với các lực lượng an ninh Afghanistan.

Trong thời gian ở thăm Afghanistan, Đại tướng Dunford sẽ đánh giá kỹ tình hình an ninh Afghanistan để từ đó đề xuất chính quyền Mỹ rà soát kế hoạch, đưa thêm quân tới Afghanistan nhằm huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng sở tại.

Chuyến thăm Afghanistan của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dunford được coi là một dấu hiệu rõ ràng về cam kết dài hạn của Washington đối với Kabul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục