NATO thuê máy bay của Nga và Ukraine đến hết 2010

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định gia hạn hợp đồng thuê máy bay vận tải "Ruslan" của Nga và Ukraine đến ngày 31/12/2010. Hợp đồng đầu tiên đã được các bên ký kết ngày 17/1/2006.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định gia hạn hợp đồng thuê máy bay vận tải "Ruslan" của Nga và Ukraine đến ngày 31/12/2010. Hợp đồng đầu tiên đã được các bên ký kết ngày 17/1/2006.

Ngày 29/12, Cơ quan báo chí của Tổ hợp khoa học-kỹ thuật hàng không mang tên
Antonov cho biết theo hợp đồng đã được gia hạn nói trên, các máy bay vận tải quân sự AN-124-100 "Ruslan" của Hãng hàng không Antonov và Công ty vận chuyển Volga-Dnepr được sử dụng để chuyên chở hàng hóa theo đơn đặt hàng của 18 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Canada, Anh, Ba Lan, Pháp và Đức, trong khuôn khổ Chương trình "Các giải pháp vận tải hàng không chiến lược tạm thời" của NATO (NATO-Salis).

Trong thời gian qua, các máy bay của Hãng
Antonov tham gia Chương trình "NATO-Salis" đã thực hiện 550 chuyến bay, trong đó vận chuyển hơn 33.000 tấn hàng hóa các loại.

Máy bay siêu vận tải AN-124 do Viện thiết kế mang tên Tổng công trình sư nổi tiếng Antonov thiết kế với động cơ máy bay do công ty MotorSich của Ukraine cung cấp.

Đây là loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới, có thể vận chuyển khối lượng hàng hoá lên tới 150 tấn trên quãng đường hơn 3.000 km, đặc biệt rất phù hợp cho việc vận chuyển các loại hàng hóa nặng và cồng kềnh.

Hãng Lockheed Martin cũng đã sử dụng AN-124 để chở vệ tinh Vinasat-1 của Việt Nam từ Mỹ đến bãi phóng Guiana thuộc Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục