NATO tiếp tục coi chế độ Gaddafi là 1 mối đe dọa

Tổng chỉ huy sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cho rằng chế độ của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi tiếp tục là mối đe dọa.
Các hãng AP, Reuters dẫn lời Tổng chỉ huy sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng chế độ của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi tiếp tục là một mối đe dọa.

Phát biểu với các phóng viên, Trung tướng Charles Bouchard người Canada nói rằng lực lượng trung thành với ông Gaddafi "vẫn nguy hiểm và tiếp tục có thêm các mệnh lệnh cũng như sẽ có hành động bạo lực đối với dân thường."

Ông Bouchard nói rằng sứ mệnh của NATO "dù thế nào vẫn chưa kết thúc."

Ngày 22/9, phát ngôn viên của ông Gaddafi cho hay các cuộc không kích của NATO và cuộc tấn công bằng đạn pháo của lực lượng chính phủ lâm thời trong hai ngày 21-22/9 nhằm vào thành phố Sirte đã làm 151 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục