NATO triển khai căn cứ quân sự mới tại Italy

Phát biểu trước báo giới ngày 20/1, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Ignazio La Russa cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai căn cứ quân sự mới mang tên Sigonella trên đảo Sisine của Italy.

Phát biểu trước báo giới ngày 20/1, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Ignazio La Russa cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai căn cứ quân sự mới mang tên Sigonella trên đảo Sisine của Italy.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy, sẽ có 800 lính của NATO được điều tới căn cứ Sigonella được triển khai tại Địa Trung Hải. Nhiệm vụ chính của căn cứ mới là tiến hành theo dõi và do thám trên không với sự hỗ trợ của các máy bay chuyên dụng, trong đó có máy bay do thám không người lái.
 
Một hệ thống đặc biệt có tên gọi "AGS" cũng được triển khai với các máy bay được trang bị rada của NATO, 4 máy bay Global Hawk của Mỹ và một máy bay thu sóng điện từ của Italy.

Theo đánh giá của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Italy, tướng Vinccenso Camporini, căn cứ Sigonella  có vị trí thuận lợi hơn để thu thập tin tức tình báo so với một số căn cứ khác ở Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Giới quân sự Italy cho biết một trong những nhiệm vụ của căn cứ mới là chống khủng bố.
 
Chi phí để xây dựng căn cứ mới, dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 2-3 năm nữa, là hơn 1,5 tỷ euro, trong đó nước chủ nhà sẽ đóng góp 150 triệu euro./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục