NATO triển khai thêm 5.000 quân tại Afghanistan

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO - 4/4/1949 - 4/4/2009) tiếp tục có những dấu hiệu khả quan khi Tổng Thư ký (NATO) Jaap de Hoop Scheffer ngày 4/4 thông báo lãnh đạo 28 nước thành viên NATO đã cam kết sẽ ủng hộ sứ mệnh của liên minh tại Afghanistan và triển khai thêm 5.000 binh lính tới nước này.

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO - 4/4/1949 - 4/4/2009) tiếp tục có những dấu hiệu khả quan khi Tổng Thư ký (NATO) Jaap de Hoop Scheffer ngày 4/4 thông báo lãnh đạo 28 nước thành viên NATO đã cam kết sẽ ủng hộ sứ mệnh của liên minh tại Afghanistan và triển khai thêm 5.000 binh lính tới nước này.

Phát biểu với báo giới, ông Scheffer cho biết bên cạnh việc xây dựng các quỹ cho quân đội Afghanistan, 5.000 binh lính này sẽ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống nước này vào tháng tám tới và thực hiện nhiệm vụ đào tạo các lực lượng an ninh tại quốc gia Nam Á này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rất vui mừng trước các kết quả mới đạt được của hội nghị.

Ông Obama cho rằng cam kết mới của các nhà lãnh đạo NATO chứng tỏ khối này rất "coi trọng" vấn đề Afghanistan, đồng thời ông thông báo Mỹ sẽ hỗ trợ thêm cho đất nước Nam Á này.

Ông Gibbs cũng cung cấp thêm những chi tiết về kế hoạch này của NATO, trong đó có việc triển khai 3.000 binh lính trong thời gian ngắn tới Afghanistan vào cuối năm 2009 nhằm hỗ trợ an ninh cho cuộc bầu cử, và triển khai từ 1.400-2.000 binh lính thuộc 70 đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đào tạo cho quân đội nước này. Trong sứ mệnh này, Anh sẽ đóng góp khoảng 900 quân, Đức và Pháp mỗi nước sẽ điều 600 binh lính tới. Ngoài ra, Italy và Pháp cũng cam kết góp thêm quân.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị NATO tại Strasbourg, Pháp cũng đã nhất trí thành lập một phái bộ cung cấp sự đào tạo tốt hơn cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Trước đó, Tổng thống Obama đã cảnh báo các đồng minh châu Âu trong NATO rằng châu Âu có nhiều nguy cơ bị tấn công khủng bố hơn châu Mỹ và do vậy cần sự hỗ trợ từ phía châu lục này để đánh bại tổ chức Al Qaeda tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục