NATO tuyên bố Nga tăng cường đưa vũ khí, thiết bị vào Ukraine

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nga gần đây đã tăng cường số lượng vũ khí hạng nặng và trang thiết bị đưa vào miền Đông Ukraine.
Bệ phóng tên lửa di động Yars mới của quân đội Nga. (Nguồn: RIA)

AFP đưa tin, ngày 21/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Nga gần đây đã tăng cường số lượng vũ khí hạng nặng và trang thiết bị đưa vào miền Đông Ukraine song từ chối bình luận về cáo buộc của Kiev nói rằng có 9.000 binh sỹ Nga đang hỗ trợ lực lượng ly khai.

Trả lời khi được hỏi về cáo buộc do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra, ông Stoltenberg nói: "Chúng tôi sẽ không đi vào con số cụ thể."

Tổng Thư ký NATO cho hay Nga đã liên tục di chuyển lực lượng và trang thiết bị qua lại nhưng trong thời gian gần đây, NATO đã "chứng kiến sự tăng cường số lượng trang thiết bị của Nga tại miền Đông Ukraine... như xe tăng, pháo, xe bọc thép và các hệ thống phòng không tân tiến."

Ông Stoltenberg nói rằng sự hiện diện quân sự của Nga "không đóng góp cho một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán," đồng thời kêu gọi Moskva thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình Minsk được ký hồi tháng 9/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục