NATO ủng hộ lập trường của Ukraine về gia hạn trừng phạt Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ủng hộ lập trường của Ukraine về việc cần phải gia hạn lệnh trừng phạt Nga cho đến khi thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ.
NATO ủng hộ lập trường của Ukraine về gia hạn trừng phạt Nga ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jen Stoltenberg. (Nguồn: AP)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ủng hộ lập trường của Ukraine về việc cần phải gia hạn lệnh trừng phạt Nga cho đến khi thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ.

Tổng Thư ký NATO Jen Stoltenberg đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko ngày 22/9.

Về phần mình, ông Poroshenko cũng nhấn mạnh rằng lệnh trừng phạt Nga cần được tiếp tục cho đến khi Moskva thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk.

Tại cuộc gặp hai bên cũng đã thảo luận về việc tiếp tục cải cách trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine nhằm đạt tới những tiêu chuẩn của NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục