Né kiểm tra tải trọng, xe tải gây hỏng cầu, đường

Tình trạng xe tải né Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã gây nên tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của hệ thống cầu, đường tại Đồng Nai.

Tình trạng xe tải né Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây (trạm cân Dầu Giây) trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã gây nên tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của hệ thống cầu, đường tại Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, cho biết như vậy tại Hội nghị sơ kết 3 tháng thí điểm hoạt động trạm cân Dầu Giây, do Khu Quản lý đường bộ VII, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức ngày 3/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Điệp khẳng định tính đến thời điểm này, sau 3 tháng thực hiện thí điểm trạm cân Dầu Giây, ước tính thiệt hại mặt đường hư hỏng, xuống cấp trên các tuyến xe tải né trạm lên đến 50km và có đến 145.000m2 mặt đường cần tái lập. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 tỉ đồng; các hư hỏng nhiều nhất là phá vỡ kết cấu nền và móng đường, mặt đường bị bể, lún, nứt, trồi sụt, xuất hiện ổ gà, ổ voi gây đọng nước.

Ngoài ra, tình trạng xe tải né trạm cân Dầu Giây đi vào các tuyến đường tỉnh, huyện còn gây sự xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, buôn bán kinh doanh của người dân, ô nhiễm môi trường và gây mất trật tự an toàn giao thông tại địa bàn.

Để khắc phục tình trạng xe né trạm cân Dầu Giây, theo ông Võ Văn Sáng, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai, trạm cân này cần được di dời đến vị trí hợp lý hơn.

“Địa điểm đặt trạm cân phải hạn chế tối đa xe tải có thể đi vào đường khác để né trạm, kiểm soát được nhiều nhất các xe tải lưu thông qua trạm. Nhưng trên thực tế, vị trí trạm cân Dầu Giây hiện nay là không phù hợp, không đạt yêu cầu nêu trên khi xung quanh vị trí trạm cân hiện tại có đến 16 tuyến đường của tỉnh, huyện, đường nhỏ mà xe tải có thể đi qua để né trạm”, ông Võ Văn Sáng nhấn mạnh.

Trong khi thiệt hại từ xe né trạm lên đến 70 tỉ đồng thì tiền phạt từ các xe tải qua trạm bị phát hiện vi phạm quá tải trọng là 3 tỉ đồng, với 1.409 trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt từ 1/3 đến nay.

Ngoài tình trạng xe tải né trạm, hoạt động của trạm cân Dầu Giây cũng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn khi hệ thống thiết bị thường xuyên bị trục trặc, gây khó khăn cho việc kiểm tra tải trọng xe và tạo nên dư luận không tốt trong việc kiểm tra tải trọng tại trạm cân này.

Ông Ngô Quang Đảo, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhìn nhận trong thời gian qua còn nhiều khuyết điểm, hạn chế cũng như tình trạng trục trặc của hệ thống trang thiết bị tại trạm cân Dầu Giây và yêu cầu nhà thầu nhanh chóng khắc phục, sửa chữa, chấm dứt hư hỏng trước ngày 15/7. Riêng việc di dời trạm cân đến vị trí mới hợp lý hơn sẽ được Cục Đường bộ xem xét, điều chỉnh sau khi triển khai hệ thống trạm cân trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục