NEC công bố kết quả chính thức bầu cử hội đồng địa phương

Theo trang Fresh News, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) công bố đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo với 550 ghế tại hội đồng thủ đô, tỉnh.
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh, Campuchia ngày 26/5 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh, Campuchia ngày 26/5 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trang Fresh News ngày 8/6 đưa tin, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử hội đồng địa phương khóa III diễn ra hôm 26/5 vừa qua.

Theo đó, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo với 550 ghế tại hội đồng thủ đô, tỉnh (trong tổng số 559 ghế), tiếp theo là đảng đảng FUNCINPEC chiếm 3 ghế, đảng Hòa hợp Dân tộc Khmer (KNUP) giành 6 ghế.

Tại cuộc bầu cử hội đồng thành phố, quận, huyện (tổng cộng 3.555 ghế), CPP giành 3.484 ghế, trong khi FUNCINPEC và KNUP lần lượt giành 33 ghế và 38 ghế.

Fresh News cho biết CPP đã tuyên bố công nhận kết quả bầu cử chính thức do NEC công bố.

[Đảng Nhân dân Campuchia giành đa số phiếu bầu hội đồng địa phương]

Ngoài 3 đảng trên, tham dự cuộc bầu cử hội đồng địa phương khóa III còn có 4 đảng khác gồm đảng Quốc tịch Khmer (KNP), đảng Thanh niên Campuchia (CYP), đảng Ý chí Khmer (KWP) và đảng Cộng hòa Khmer (KRP).

Tổng cộng 11.565 ủy viên hội đồng xã/phường đã đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo hội đồng cấp trên trong cuộc bầu cử ngày 26/5 vừa qua, chiếm 99,94% tổng số cử tri hợp lệ.

Các cuộc bầu cử đã diễn ra hòa bình, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện tốt và không xảy ra bạo lực.

Khoảng 1.010 quan sát viên từ nhiều nhóm xã hội, trong đó có Liên đoàn Thanh niên Campuchia và các tổ chức dân sự xã hội, tham gia giám sát cuộc bầu cử hôm 26/5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục