NEC công bố thời điểm mở niêm phong kết quả bầu cử

Chiều 23/8, người phát ngôn CCC yêu cầu (NEC) tiến hành mở niêm phong gói tài liệu A (tài liệu, phiếu bầu cử) bắt đầu từ tỉnh Kratie.
Chiều 23/8, người phát ngôn Hội đồng Hiến pháp Campuchia (CCC) Ut Chhon cho biết CCC đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) tiến hành mở niêm phong gói tài liệu A (gồm tài liệu, phiếu bầu của các điểm bầu cử) bắt đầu từ tỉnh Kratie.

Ngay sau đó, NEC ra tuyên bố cho biết sáng 25/8 tới sẽ mở niêm phong gói tài liệu được chuyển lên từ hội đồng bầu cử xã Svay Chreh của tỉnh Kratie. Việc mở niêm phong sẽ diễn ra dưới sự giám sát của CCC, đại diện các đảng chính trị tham gia tranh cử, các tổ chức giám sát và giới truyền thông.

Hiện CCC đang giải quyết các khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V, được tổ chức hôm 28/7 vừa qua. Quyết định của CCC là quyết định có giá trị pháp lý cuối cùng cho các tranh cãi của các đảng về cuộc bầu cử lần này.

Theo kết quả sơ bộ mà NEC công bố, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền về nhất với khoảng 3,2 triệu phiếu bầu, Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập về thứ hai với khoảng 2,9 triệu phiếu bầu.

Tuy nhiên, đảng đối lập cho rằng đã có nhiều sai phạm trong quá trình bầu cử và họ mới là đảng giành chiến thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục