Nền kinh tế Anh đã hoàn toàn thoát khỏi suy thoái

Anh đã thoát khỏi cuộc suy thoái khi nền kinh tế đã có bước tăng trưởng 0,3% trong quý IV/2009 sau 18 tháng liên tục tăng trưởng âm.
Số liệu thống kê của Viện nghiên cứu Kinh tế và Xã hội quốc gia Anh (NIESR) công bố ngày 13/1 cho thấy Anh đã thoát ra khỏi cuộc suy thoái kinh tế sâu nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ Hai đến nay.

Kinh tế Anh đã có bước tăng trưởng khiêm tốn 0,3% trong quý IV/2009 sau 18 tháng liên tục tăng trưởng âm.

Tuy nhiên, NIESR cho biết nhìn tổng thể năm 2009 vẫn là năm kinh tế Anh có mức tăng trưởng âm lớn nhất kể từ năm 1921, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm giảm 4,8%.

Theo ông Martin Weale, Giám đốc NIESR, quá trình phục hồi kinh tế Anh là điều thấy rõ nhưng mức độ phục hồi vẫn ở mức rất khiêm tốn.

Nếu như trong năm 2010, kinh tế Anh vẫn tăng trưởng ở mức như trong quý IV/2009 thì tăng trưởng cả năm 2010 chỉ là 1,2%, một mức rất thấp so với khả năng hồi phục trở lại của một nền kinh tế sau một cuộc suy thoái sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục