Nền kinh tế của đất nước Italy đã rơi vào suy thoái

Bộ trưởng Công nghiệp và Cơ sở hạ tầng và Nghiệp đoàn giới chủ công nghiệp Italy cho biết kinh tế nước này đã rơi vào suy thoái.
Hãng tin ANSA dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp và Cơ sở hạ tầng Italy Corrado Passera và Nghiệp đoàn giới chủ công nghiệp Italy (Confindustria) cho biết kinh tế nước này đã rơi vào suy thoái.

Ông Passera nói: "Tình hình kinh tế khó khăn của Italy hiện tồi tệ hơn so với thời điểm Thủ tướng Mario Monti lên nhậm chức hồi tháng trước. Italy đang trong tình trạng suy thoái. Các số liệu cho thấy Italy đang tụt lại đằng sau."

Trong khi đó, báo cáo của Confindustria nhận định khu vực đồng euro (Eurozone) đang bước vào "một mùa Đông suy thoái," xuất phát đầu tiên từ Italy và cuộc suy thoái ngày càng trở nên tồi tệ trong khu vực. Confindustria cũng cho biết họ đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế Italy trong năm 2012 từ 0,2% được đưa ra trước đó xuống còn âm 1,6%.

[Người dân Italy nghèo đi do khủng hoảng nợ công]

Cũng theo báo cáo của Confindustria, tình trạng dư thừa lao động ở Italy sẽ gia tăng trong năm 2012 và tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên tới 9%. Chính phủ của Thủ tướng Monti đang thúc đẩy Quốc hội Italy thông qua một gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng" trị giá 30 tỷ euro, được thiết kế nhằm đưa nền tài chính công của nước này ổn định trở lại.

Mặc dù các biện pháp cải cách của ông Monti, chẳng hạn như miễn thuế cho những công ty thuê mướn lao động trẻ và phụ nữ, là nhằm thúc đẩy tăng trưởng và kiến tạo việc làm, nhưng một loạt kế hoạch tăng thuế và cắt giảm chi tiêu trong gói biện khắc khổ này dường như sẽ làm trầm trọng thêm nền kinh tế vốn đã bị trì trệ của Italy.

Dự kiến, gói biện pháp nói trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày 16/12 và sau đó sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét vào tuần sau. Italy hiện nằm ở trung tâm của cuộc khủng hoảng nợ công trong Eurozone.

Trong thời gian qua, những lo ngại về việc Italy sẽ gặp khó khăn trong thanh toán lãi suất cho khoản nợ công khổng lồ 1.900 tỷ euro của nước này đã khiến chi phí vay mượn của Italy tăng lên các mức cao nguy hiểm./.

Ngự Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục