Nền kinh tế của Hàn Quốc đang trên đà “khởi sắc”

Nhóm chuyên gia thuộc Chính phủ Hàn Quốc dự báo, kinh tế nước này sẽ tăng trưởng khả quan năm nay và 2013, nhờ xuất khẩu, tiêu dùng nội địa.
Nhóm chuyên gia thuộc Chính phủ Hàn Quốc dự báo rằng kinh tế nước này sẽ tăng trưởng khả quan năm nay và năm 2013, nhờ xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng nội địa đều cải thiện.

Theo các chuyên gia của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á sẽ tăng trưởng 3,6% năm nay, được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng trong nước gia tăng. Năm 2013, kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng cao hơn và đạt mức tăng 4,1%, nhờ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh hơn và nhu cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục nhích lên.

Dự kiến, xuất khẩu hàng hóa, hiện đóng góp khoảng một nửa tổng sản lượng nền kinh tế Hàn Quốc, sẽ tăng trưởng 7,1% trong năm 2012 do tình trạng suy thoái của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên tới 10,7% vào năm 2013 nhờ sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, tiêu dùng cá nhân của Hàn Quốc được dự báo ​​sẽ tăng 2,7% trong năm nay , trước khi bứt lên 4% vào năm 2013, nhờ giá dầu t hế giới ổn định và sức mua thực tế của người dân gia tăng trước sự lên giá của đồng won Hàn Quốc so với đồng USD của Mỹ.

Cơ quan dịch vụ Hải quan Hàn Quốc (KCS) mới đây đã công bố báo cáo cho hay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này sang Mỹ đã tăng mạnh trong vòng hai tháng sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn - Mỹ được thực thi. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 15/3 tới ngày 14/5 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc sang Mỹ đạt 11,18 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2011, trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ của Hàn Quốc tăng 2%, lên 7,73 tỷ USD, đưa thặng dư thương mại mà Hàn Quốc đạt với Mỹ lên mức 3,45 tỷ USD.

Báo cáo của KDI dự báo điều kiện đầu tư thuận lợi tại hàn Quốc sẽ là cơ sở để hoạt động đầu tư tại nước này tăng tới 8,1% trong năm 2012 , song nhịp độ tăng trưởng này có nguy cơ giảm xuống còn 6,2% trong năm 2013 . Trong khi lạm phát giá tiêu dùng được dự kiến sẽ đứng ​​ở mức 2,6% trong năm 2012 do tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và tác động của các chính sách hỗ trợ trẻ em của Chính phủ.

Theo dự báo của các chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc trong năm 2012 và 2013 sẽ lần lượt là 3,4% và 3,3% , cho thấy bức tranh tạo công ăn việc làm tại “Xứ sở kim chi” đang dần được cải thiện vững chắc. Số người có việc làm tại nước này sẽ tiếp tục tăng trung bình hơn 300.000 người vào năm 2012 và 2013./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục