Nền kinh tế Hàn Quốc mạnh gấp 50 lần so với Triều Tiên

GDP của Hàn Quốc năm 2016 đạt 1.930 tỷ USD, cao gấp 48 lần so với con số 40 tỷ USD của Triều Tiên, GDP của Hàn Quốc đứng thứ 14 thế giới, trong khi vị trí của Triều Tiên là thứ 115.
Nền kinh tế Hàn Quốc mạnh gấp 50 lần so với Triều Tiên ảnh 1Người dân Triều Tiên tụ tập tại nhà hàng nổi trên sông Taedong, một địa điểm nổi tiếng của Bình Nhưỡng. (Nguồn: QQ)

Theo báo cáo World Factbook của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), chênh lệch kinh tế giữa Hàn Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vẫn rất lớn trong năm 2016, khi nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng nhanh hơn nhiều.

Tính về sức mua, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Hàn Quốc năm 2016 đạt 1.930 tỷ USD, cao gấp 48 lần so với con số 40 tỷ USD của Triều Tiên.

GDP của Hàn Quốc đứng thứ 14 thế giới, trong khi vị trí của Triều Tiên là thứ 115.

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,7% năm 2016, trong khi kinh tế Triều Tiên chỉ tăng 1%. Trong khi đó, các mức tăng trưởng tương ứng năm 2016 của kinh tế Trung Quốc và Mỹ lần lượt là 6,6% và 1,6%.

Dân số của Hàn Quốc là 50,92 triệu người, xếp thứ 28 thế giới, so với con số 25,12 triệu dân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Nợ công của Hàn Quốc ở mức tương đương 46,1% GDP năm 2016, đứng thứ 99 thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục