"Nền kinh tế Mỹ cần được tiếp thêm động lực"

Mặc dù đã bắt đầu phục hồi, song nền kinh tế Mỹ vẫn cần được "tiếp lửa" để ngăn chặn cuộc khủng hoảng trên thị trường việc làm.
Bà Christina Romer, Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho rằng mặc dù đã bắt đầu phục hồi và thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái hồi thập niên 1930 của thế kỷ trước, song nền kinh tế đầu tàu thế giới vẫn cần được chính quyền liên bang "tiếp lửa" để ngăn chặn cuộc khủng hoảng trên thị trường việc làm.

Phát biểu ngày 16/5 tại Williamsburg thuộc bang Virginia, nữ Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng khẳng định chính quyền cần tiếp tục hỗ trợ các khu vực tư nhân phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn, thay vì rút dần các biện pháp trợ giúp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gary Locke cho biết trong vài tháng tới, chính quyền sẽ công bố các đề xuất cụ thể về kiểm soát hoạt động xuất khẩu.

Phát biểu tại Hongkong trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc từ ngày 16-25/5, Bộ trưởng Locke nêu rõ nhiều báo cáo và nghiên cứu cho thấy một số quy định hạn chế trong kiểm soát xuất khẩu đã cản trở công việc làm ăn của các công ty hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ đang lên.

Ông lạc quan rằng chính quyền sẽ tiến hành cải cách sâu rộng cơ chế kiểm soát xuất khẩu hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty của Mỹ trong làm ăn với đối tác nước ngoài, góp phần thực hiện chiến lược tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu và tạo thêm 2 triệu việc làm mới trong 5 năm tới mà Tổng thống Barack Obama đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục