Nền kinh tế Mỹ yếu nhưng sẽ không tái suy thoái

Kết quả khảo sát  mới nhất, được công bố ngày 10/7, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục suy yếu nhưng sẽ không suy thoái trở lại.
Kết quả khảo sát do tạp chí Blue Chip Economic Indicators tiến hành và công bố ngày 10/7 cho biết nền kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu nhưng sẽ không suy thoái trở lại, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp khó có thể giảm mạnh từ mức gần 10% hiện nay.

Tham gia cuộc khảo sát là những nhà dự báo kinh tế tư nhân và đa số các ý kiến đều tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế của Mỹ.

Hiện nay nền kinh tế đầu tàu thế giới được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 3,1% trong năm 2010, giảm so với mức 3,3% trong cuộc khảo sát tháng trước.

Tuy nhiên, các nhà dự báo không cho rằng một cuộc suy thoái kinh tế mới sẽ xuất hiện. Một số chuyên gia phân tích lo ngại về một sự đổ vỡ kinh tế có thể bắt đầu từ châu Âu, nơi mà những quan ngại về mức độ nợ cao đã khiến cho các ngân hàng không khỏi băn khoăn về việc cho vay.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy những nguy cơ về sự phục hồi không ổn định tại Mỹ trong bối cảnh thị trường nhà đất vẫn còn yếu và tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức khoảng 9,4% vào cuối năm nay.

Theo khảo sát, đây là tháng thứ hai liên tiếp số lượng các nhà dự báo đã hạ thấp mức dự báo của họ đối với tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lạm phát vượt quá so với những người tăng mức dự báo.

Trước đó, Trưởng chi nhánh Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) khu vực Dallas, ông Richard Fisher, đã dự báo trong nửa cuối năm nay, kinh tế Mỹ sẽ phát triển chậm hơn so với nửa đầu năm nhưng nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ không bị suy thoái trở lại.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, quan chức này khẳng định mặc dù sự phục hồi kinh tế đang tiến triển chậm nhưng FED không cần phải tiến hành thêm các biện pháp hỗ trợ tiền tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục