Nền kinh tế Nga đang có những dấu hiệu phục hồi

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng nền kinh tế Nga đang có dấu hiệu phục hồi và thoát khỏi khủng hoảng trong năm nay.
Ngày 23/11, tại "Diễn đàn kinh tế và tài chính Nga tại Áo", Phó Thống đốc thứ nhất Ngân hàng Trung ương Nga Alexei Ulyukayev đưa ra nhận định rằng nền kinh tế Nga đang có dấu hiệu phục hồi.

Theo ông Ulyukayev, nhiều khả năng năm 2009 là năm kinh tế Nga bắt đầu thoát khỏi khủng hoảng. Cho dù đó sẽ là một quá trình kéo dài, nhưng các chỉ số kinh tế vĩ mô sẽ được cải thiện.

Ông Ulyukayev nêu rõ mức lạm phát năm 2009 dự kiến vào khoảng 9-10% so với mức 11% như dự báo trước đó. Tỷ lệ lạm phát năm 2010 có khả năng cũng sẽ thấp hơn nhiều so với mức dự báo 9-10%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 cũng sẽ cao hơn mức -5% như dự kiến.

Theo đánh giá của ông Ulyukayev, giá dầu năm 2010 sẽ dao động trong khoảng 70-80 USD/thùng, rất thuận lợi để nền kinh tế Nga tăng trưởng trở lại.

Về hệ thống ngân hàng Nga, ông Ulyukayev đánh giá đang ở trong tình trạng bền vững, không có vấn đề về tính thanh khoản, vấn đề liên quan đến vốn không phải là cấp bách, nợ xấu không vượt quá 10%. Ông cũng cho biết có khả năng tiếp tục hạ lãi suất cho vay mới.

Trong một thông tin liên quan, ông Oleg Zasov, quyền Giám đốc Trung tâm dự báo kinh tế vĩ mô thuộc Bộ Phát triển kinh tế Nga, cho biết thặng dư ngoại thương của Nga trong 10 tháng đầu năm 2009 đã giảm 47,2% so với cùng thời gian năm 2008, xuống còn 88 tỉ USD, trong đó nhập khẩu giảm 38,9%, đạt 150,2 tỉ USD, xuất khẩu giảm 42,3%, xuống còn 238,2 tỉ USD.

Tính từ tháng 10 tới nay, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Nga đạt lần lượt 18,7 tỉ USD và 30 tỉ USD.

Các số liệu thống kê chính thức cho thấy tổng kim ngạch ngoại thương của Nga năm 2008 tăng 33,2%, đạt 735 tỉ USD, trong đó thặng dư ngoại thương tăng 32%, lên tới 201,2 tỉ USD ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục