Nền kinh tế Nhật Bản đang xuống dốc

Ngày 22/12, Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố báo cáo kinh tế tháng 12 trong đó nhận định nền kinh tế Nhật Bản đang xuống dốc với việc sụt giảm mạnh trong sản xuất công nghiệp và lợi nhuận của các công ty.

Ngày 22/12, Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố báo cáo kinh tế tháng 12 trong đó nhận định nền kinh tế Nhật Bản đang xuống dốc với việc sụt giảm mạnh trong sản xuất công nghiệp và lợi nhuận của các công ty.

Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua Văn phòng Nội các Nhật Bản sử dụng cụm từ "đang xấu đi" để đánh giá về tình hình kinh tế ở đất nước Mặt trời mọc và là tháng thứ 3 liên tiếp cơ quan này hạ thấp triển vọng phát triển kinh tế ở Nhật Bản.

Báo cáo kinh tế tháng 12 nhấn mạnh: "Trong khi nền kinh tế chắn chắn sẽ tiếp tục đi xuống trong thời gian tới thì cũng có ý kiến lo ngại rằng tình trạng thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa do sự sụt giảm nhanh chóng trong lĩnh vực sản xuất".

Theo bản báo cáo, "cần tính đến nguy cơ nền kinh tế có thể sẽ suy yếu hơn do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ngày càng diễn biến nghiêm trọng" và "thị trường việc làm sẽ suy giảm mạnh".

Mặc dù báo cáo lần này giữ nguyên mức đánh giá về mức độ chi tiêu tiêu dùng so với tháng trước song vẫn nhận định "gần đây đã xuất hiện một số dấu hiệu suy yếu".

Báo cáo cũng đánh giá khu vực kinh doanh đặc biệt chịu tác động mạnh với việc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm mạnh một loạt chỉ số kinh doanh quan trọng như chi tiêu vốn, lợi nhuận, đầu tư nhà xưởng, quy mô sản xuất và điều kiện làm việc.

Tháng trước, Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng đánh giá khu vực kinh doanh bị suy thoái nghiêm trọng nhất trong vòng 34 năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi công bố báo cáo trên, Bộ trưởng Các chính sách tài chính và kinh tế Nhật Bản Kaoru Yosanodo tỏ ra hoài nghi về triển vọng kinh tế Nhật Bản trong tương lai gần sẽ tăng trưởng vì hiện tồn tại nhiều nhân tố bất ổn khách quan.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu chính thức cho thấy thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 11 là 223,4 tỷ yên (tương đương 2,5 tỷ USD), do xuất khẩu giảm mạnh so với nhập khẩu.

Đây là mức thâm hụt cao kỷ lục nếu so với con số chỉ 67,7 tỷ yên trong tháng 10 và là tháng thứ hai liên tiếp Nhật Bản bị thâm hụt thương mại kể từ cuối năm 1980.

Nguyên nhân là do trong tháng 11 xuất khẩu của Nhật Bản giảm tới 26,7%, xuống còn 5.326,6 tỷ yên, trong khi nhập khẩu chỉ giảm 14,4%, xuống còn 5.555 tỷ yên./.
 
 (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục