Nền kinh tế nước Anh có thể rơi trở lại suy thoái

Hoạt động của ngành dịch vụ Anh trong tháng 12/2012 làm gia tăng lo ngại rằng nền kinh tế nước này có thể rơi trở lại suy thoái.
Kết quả cuộc khảo sát do Markit công bố ngày 10/1 cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ Anh trong tháng 12/2012 đã lần đầu tiên giảm trong vòng hai năm qua, làm gia tăng lo ngại rằng nền kinh tế của đảo quốc sương mù có thể rơi trở lại suy thoái.

Chỉ số Quản lý sức mua (PMI) Markit/CIPS trong lĩnh vực dịch vụ tháng 12, ngành chiếm tới 77% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh, đã giảm từ 50,2 điểm trong tháng trước đó xuống còn 48,9 điểm, cho thấy hoạt động của ngành này đang bị sụt giảm.

Trong khi đó, một khảo sát khác cũng do Markit/CIPS tiến hành và công bố hồi tuần trước cho thấy PMI của ngành xây dựng, ngành chiếm 6% GDP của nước này, cũng giảm từ 49,3 điểm trong tháng 11 xuống còn 48,7 điểm trong tháng 12, mức thấp nhất kể từ hồi tháng 6/2012.

Ngành dịch vụ được coi là một chỉ số chính đánh giá "sức khỏe" của nền kinh tế Anh khi chiếm tới hơn 3/4 GDP.

Dự báo nền kinh tế Anh sẽ suy giảm 0,2% trong quý 4/2012 của Markit thậm chí còn tồi tệ hơn so với mức suy giảm dự báo 0,1% mà các tổ chức khác đưa ra trước đó.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng ngoài lòng tin doanh nghiệp vẫn còn mong manh, kinh tế Anh vẫn đang phải đối mặt với những "cơn gió ngược" từ chương trình "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ trong dài hạn và lạm phát giảm chậm hơn so với dự báo của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đưa ra, làm giảm sức chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong khi đó, cùng ngày, BoE đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5%, đồng thời không bơm thêm tiền cho Chương trình Nới lỏng định lượng (QE) trị giá lên tới 375 tỷ bảng (khoảng 600 tỷ USD).

Quyết định này của BoE được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng nền kinh tế Anh sẽ rơi trở lại suy thoái sau khi các cuộc khảo sát gần đây cho thấy chỉ số sản xuất nghèo nàn của các ngành kinh tế chính ở nước này trong tháng 12/2012.

BoE đã hạ lãi suất xuống 0,5% kể từ tháng 3/2009 và duy trì mức thấp kỷ lục này từ đó đến nay nhằm kích thích kinh tế nước này tăng trưởng trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo QE, kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra năm 2008, BoE đã in thêm 375 tỷ bảng tiền mặt để bơm vào thị trường thông qua việc mua lại trái phiếu chính phủ để kích thích kinh tế.

Nền kinh tế Anh vừa mới thoát khỏi suy thoái kép trong quý 3/2012 với tốc độ tăng trưởng 0,9% - mức cao nhất kể từ quý 3/2007.

Hồi tháng 12 vừa qua, Văn phòng chịu trách nhiệm về ngân sách (OBR) của Chính phủ Anh dự báo GDP của nước này sẽ giảm 0,1% trong năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục