Nền tảng UShare của UnionBank (Philippines) giúp NGO quyên góp để chống lại đại dịch COVID-19

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 4 năm 2020 – Ngân hàng Union Bank of the Philippines (UnionBank), thông qua nền tảng UShare của mình, cho phép các tổ chức phi chính phủ (NGO) ở nước này số hóa các khoản quyên góp, đóng góp bằng tiền (với một số ghi nhận có ngày số […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 4 năm 2020 – Ngân hàng Union Bank of the Philippines (UnionBank), thông qua nền tảng UShare của mình, cho phép các tổ chức phi chính phủ (NGO) ở nước này số hóa các khoản quyên góp, đóng góp bằng tiền (với một số ghi nhận có ngày số tiền quyên góp trực tuyến tăng lên gấp 30 lần so với bình thường), sau khi Philippines áp dụng biện pháp cách ly xã hội kể từ ngày 17 tháng 3.

Với biện pháp cách ly xã hội có thể kéo dài đến cuối tháng 4, các tổ chức phi chính phủ tại Philippines chủ yếu dựa vào tiền mặt đang dần chuyển sang các kênh kỹ thuật số để hỗ trợ các chương trình ứng phó và chống chọi với đại dịch COVID-19.

Thông qua UShare, các quỹ từ thiện, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức học thuật, được trao quyền để nhận quyên góp và thanh toán trực tuyến và có thể dễ dàng tích hợp nền tảng trên các trang web tương ứng của họ. UShare đã và đang tạo ra tác động đáng kể cho các tổ chức phi chính phủ của Philippines trong thời gian này; cho phép họ nhanh chóng số hóa và thích nghi. Cơ sở thanh toán an toàn của UnionBank cùng với giao diện thân thiện với người dùng có nghĩa là, các tổ chức phi chính phủ này được trao quyền để khai thác tiền quyên góp được ngay tại Philippines cũng như từ nước ngoài.

Một ví dụ là Caritas Manila, một tổ chức phi chính phủ lâu đời, tích cực sử dụng nền tảng của UnionBank cho một số sáng kiến ​​của mình, bao gồm các chương trình cứu trợ giúp đỡ các gia đình có nguy cơ cao và người già ở Philippines trước hậu quả tai hại của đại dịch COVID-19, thông qua việc cung cấp bộ dụng cụ bảo vệ (gồm khẩu trang khử khuẩn, nước rửa tay sát trùng) và gói thực phẩm.

Ông Fr. Anton CT Pascual, Giám đốc điều hành của Caritas Manila phát biểu: “Chúng tôi rất biết ơn khi có các đối tác trong khu vực tư nhân tiếp tục cho phép Caritas Manila giúp đỡ các cộng đồng kém may mắn và dễ bị tổn thương trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Thật cảm động và có sức động viên lớn khi thấy rằng, tinh thần Bayanihan (lòng trắc ẩn) rất sống động khi chúng tôi nỗ lực giải quyết vấn đề toàn cầu của đại dịch COVID-19 để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình của Caritas Manila là Caritas Damayan – LIGTAS COVID 19 hỗ trợ các gia đình thuộc các cộng đồng nghèo nhất ở thủ đô Manila của Philippines, nơi tập trung nhiều ổ dịch.

Ông Arvie de Vera, Trưởng bộ phận Fintech của UnionBank cho biết: “UnionBank rất vui mừng khi được hợp tác với các tổ chức như Caritas để giúp họ quyên góp trực tuyến. Ngoài khả năng thanh toán hoặc quyên góp trực tuyến, điều thực sự độc đáo ở UShare là bảng điều khiển trực tuyến ở mặt sau giúp họ có thể trực tiếp theo dõi các khoản quyên góp (dù lớn hay nhỏ) đến đúng cách. Trong tài khoản ngân hàng truyền thống hoặc tiền mặt, thì việc theo dõi như thế này là rất khó khăn. Và vào những thời khắc như hiện nay, bạn không muốn khách hàng phải chịu thêm áp lực hay thêm việc không đáng có. Trọng tâm của họ là tiếp tục nỗ lực giúp đỡ cộng đồng”.

Để quyên góp cho các sáng kiến ​​chống chọi lại đại dịch COVID-19 của Caritas Manila, hãy truy cập www.ubpay.com.ph/caritasmanila và chọn chiến dịch “Caritas Damayan – LIGTAS COVID 19”. Các khoản quyên góp nhận được sẽ được dùng để mua và phân phối gồm các bộ dụng cụ bảo vệ bao gồm khẩu trang y tế và nước rửa tay khử trùng, cũng như các túi thực phẩm, nhu yếu phẩm để giúp các gia đình khó khăn trước những có nguy cơ thiếu thốn… khi các biện pháp cách lý xã hội được áp dụng.

Tin cùng chuyên mục