Nepal bắt giữ 122 công dân Trung Quốc bị nghi lừa đảo qua mạng

Cảnh sát Nepal nghi ngờ những người bị bắt giữ nói trên liên quan tới tội phạm mạng và đang thu thập chứng cứ để đưa ra hành động tiếp theo.
Nepal bắt giữ 122 công dân Trung Quốc bị nghi lừa đảo qua mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hurriyetdailynews.com)

AFP đưa tin cảnh sát Nepal ngày 25/12 cho biết hơn 100 công dân Trung Quốc tại Nepal theo diện thị thực du lịch đã bị bắt giữ vì bị tình nghi lừa đảo qua mạng, trong một cuộc trấn áp liên quan tới người nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay tại quốc gia này.

Tám phụ nữ nằm trong số 122 người Trung Quốc đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích phối hợp của cảnh sát nhằm vào 9 ngôi nhà ở thủ đô Kathmandu hôm 23/12.

Trao đổi với hãng AFP, ông Niraj Bahadur Shahi, Cục trưởng Cục điều tra trung ương Nepal, cho biết cảnh sát nghi ngờ những người bị bắt giữ nói trên liên quan tới tội phạm mạng và đang thu thập chứng cứ để đưa ra hành động tiếp theo.

Trong vụ đột kích vào những ngôi nhà trên, cảnh sát Nepal cũng đã thu giữ hơn 700 điện thoại di động, 331 máy tính xách tay, gần 100 máy tính để bàn cùng nhiều thẻ Sim và USB./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục