Nepal: Các nghị sỹ đối lập ném ghế vào Chủ tịch Quốc hội

Các nghị sỹ đối lập Nepal đã ném ghế và tấn công Chủ tịch Quốc hội nhằm ngăn chính phủ nước này đạt được phê chuẩn đối với dự thảo hiến pháp mới.
Nepal: Các nghị sỹ đối lập ném ghế vào Chủ tịch Quốc hội ảnh 1Các nghị sỹ đối lập ném ghế về phía Chủ tịch Quốc hội Nepal. (Nguồn: hindustantimes.com)

AP đưa tin, ngày 20/1, các nghị sỹ đối lập Nepal đã ném ghế và tấn công Chủ tịch Quốc hội nhằm ngăn chính phủ nước này đạt được phê chuẩn đối với dự thảo hiến pháp mới.

Cùng ngày, các đảng đối lập cũng phát động tổng đình công tại quốc gia ở dãy Himalaya này, tấn công các xe bus và taxi, đồng thời buộc các trường học và khu chợ phải đóng cửa.

Liên minh gồm 30 đảng đối lập đã kêu gọi đình công để phản đối kế hoạch của Chính phủ Nepal đưa ra dự thảo hiến pháp mới trong ngày 22/1 bất chấp các đảng đối lập có chấp thuận hay không.

Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 50 người biểu tình. Một số người biểu tình đã xô xát với cảnh sát và hàng chục phương tiện đã bị đốt cháy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục