Nepal: CPN-M đã đồng ý tham gia Hội đồng Lập hiến

Đảng Cộng sản Thống nhất Nepal đồng ý tham gia Hội đồng Lập hiến, chấm dứt thế bế tắc kéo dài nhiều tuần qua.

Ngày 24/12, Đảng Cộng sản Thống nhất Nepal (CPN-M) đã đồng ý tham gia Hội đồng Lập hiến (Quốc hội), chấm dứt thế bế tắc kéo dài nhiều tuần qua sau khi đảng này tẩy chay kết quả bầu cử hồi tháng 11 vừa qua.

Ông Narayan Kaji Shrestha, một quan chức cấp cao của CPN-M, thông báo đảng này sẽ tham gia Hội đồng Lập hiến và hỗ trợ soạn thảo hiến pháp sau khi các đảng khác tại Nepal đồng ý với yêu cầu của CPN-M về điều tra những cáo buộc gian lận bầu cử.

Hàng triệu cử tri Nepal đã tham gia cuộc bầu cử ngày 19/11 với hy vọng thành lập Hội đồng Lập hiến để soạn thảo Hiến pháp mới và chấm dứt nhiều năm bất ổn chính trị tại quốc gia nghèo khó vùng Himalaya này.

CPN-M chỉ giành được 80 ghế trong tổng số 601 ghế tại Hội đồng Lập hiến, trong khi đảng Đại hội Nepal (NC) theo đường lối trung lập đã nắm giữ vị trí đứng đầu trong cuộc bầu cử và chuẩn bị thành lập chính phủ mới.

Ngay sau cuộc tổng tuyển cử, CPN-M cảnh báo sẽ không tham gia quá trình soạn thảo Hiến pháp nếu chính phủ không thành lập ủy ban độc lập để điều tra những cáo buộc gian lận bầu cử.

Tiến trình hòa bình và soạn thảo Hiến pháp của Nepal sẽ chỉ hoàn thành khi có sự tham gia của CPN-M. Dự kiến, tiến trình soạn thảo hiến pháp mới sẽ kéo dài trong một năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục