Nepal đặt sân bay trong tình trạng báo động cao

Lực lượng cảnh sát và quân đội tại sân bay quốc tế Tribhuwan tại thủ đô Kathamandu, Afghianistan đã đặt trong tình trạng báo động cao.
Ngày 26/1, một quan chức chính phủ Nepal cho biết nước này đã đặt sân bay quốc tế Tribhuvan trong tình trạng báo động cao sau khi Ấn Độ cảnh báo một nhóm phiến quân có liên quan tới tổ chức khủng bố al-Qaeda có kế hoạch đánh cướp máy bay trong khu vực Nam Á.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal Mukunda Khanal cho biết lực lượng cảnh sát và quân đội tại sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô Kathamandu đã đặt trong tình trạng báo động cao và đang thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm thắt chặt an ninh.

Tổng Giám đốc Cục hàng không dân dụng Nepal Keshav Raj Khanal cũng xác nhận thông tin này. Ông này cho biết ngoài việc tăng cường lực lượng an ninh, các nhân viên tại sân bay quốc tế cũng nâng cao tinh thần cảnh giác.

Các quan chức Nepal không công bố về các biện pháp đang được thực hiện. Các hành khách được thông báo thời gian kiểm tra sẽ dài hơn thường lệ.

Từ trước tới nay, do sân bay Tribhuvan có rất ít máy soi tia X nên thông thường các nhân viên cảnh sát chỉ kiểm tra túi xách bằng biện pháp thủ công.

Nhà chức trách Nepal đã trở nên thận trọng hơn kể từ khi lực lượng phiến quân Hồi giáo đánh cướp một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ khi đang bay từ Kathamandu tới Kandahar và hạ cánh xuống khu vực miền Nam Afghanistan vào tháng 12/1999. Vụ không tặc chỉ được giải quyết sau khi chính quyền Ấn

Độ tuyên bố phóng thích 4 phiến quân Hồi giáo để đối lấy tính mạng 167 hành khách và phi hành đoàn.

Vào tuần trước, Ấn Độ cũng đã đặt tất cả các sân bay dân sự và quân sự của nước này trong tình trạng báo động cao sau khi nhận được thông tin về một kế hoạch không tặc nhằm vào các nước Nam Á./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục