Nepal kêu gọi Ấn Độ, TQ giúp phát triển thủy điện

Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav đề nghị Ấn Độ, Trung Quốc giúp đỡ phát triển thủy điện nhằm khắc phục khủng hoảng điện ở nước này.

Ngày 26/8, Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav đã đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc giúp đỡ phát triển lĩnh vực thủy điện nhằm khắc phục tình trạng khủng hoảng về điện tại nước này.

Phát biểu khai mạc hội nghị về điện tại thủ đô Katmandu của Nepal, với sự tham dự của khoảng 350 đại biểu từ Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc và Na Uy, Tổng thống Yadav nêu rõ Nepal, Ấn Độ và Trung Quốc cần hợp tác với nhau phát triển thủy điện để hướng tới sự thịnh vượng chung của khu vực.

Nepal cần tập trung phát triển thủy điện để không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu sinh khối, đáp ứng nhu cầu năng lượng. Ông Yadav cho rằng khai thác nguồn thủy điện có thể góp phần giải quyết tình trạng nghèo khổ và thiếu dinh dưỡng tại Nepal.

Vương quốc Nepal giàu nguồn nước, với tiềm năng có thể sản xuất 83.000 MW điện. Song hiện Nepal mới chỉ sản xuất được 670 MW điện nên thường xuyên bị cắt điện.

Bộ trưởng Tài chính Nepal Shanker Koirala cho biết Chính phủ Nepal đang chuẩn bị nền móng để sản xuất 5.000 MW điện từ các nhà máy thủy điện trong 5 năm tới.

Ông kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án thủy điện lớn tại Nepal.

Bộ trưởng Năng lượng Nepal Uma Kanta Jha cũng khẳng định Nepal hoan nghênh đầu tư của tư nhân và nước ngoài vào các dự án xây dựng đập thủy điện của nước này.

Phát biểu tại hội nghị trên, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal Jai Deep Mazumdar cho biết Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Nepal khai thác tiềm năng thủy điện để đáp ứng nhu cầu năng lượng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục