Nepal: Lần thứ 7 vẫn không bầu được thủ tướng mới

Do hai ứng cử viên đều không giành được đa số phiếu, Quốc hội Nepal lại thất bại trong việc bầu ra thủ tướng thứ 34 của nước này.
Theo Tân Hoa xã, ngày 7/9, Quốc hội Nepal một lần nữa thất bại trong việc bầu thủ tướng mới thay ông Madhav Kumar Nepal từ chức từ ngày 1/7 vừa qua.

Cả hai ứng cử viên là ông Prachanda, Chủ tịch Đảng cộng sản Nepal Maoist thống nhất (UCPN-M) và ông Ram Chandra Poudel, Phó Chủ tịch đảng Quốc đại Nepal (NC), đều không giành được đa số phiếu để trở thành vị thủ tướng thứ 34 của Nepal.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nepal Subash Nemwang tuyên bố ông Prachanda chỉ giành được 240 phiếu bầu, trong khi có tới 101 phiếu chống. Ông Ram Chandra Poudel chỉ được 122 phiếu ủng hộ.

Theo Hiến pháp lâm thời của Nepal năm 2007, để thắng cử, ứng cử viên phải giành được đa số phiếu ủng hộ - tương đương 301 phiếu tại Quốc hội có 601 ghế của nước này.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 6 vào ngày 5/9, Quốc hội nước này cũng đã thất bại trong việc bầu thủ tướng mới.

Trong lần bỏ phiếu thứ 6, ông Prachanda đã thu được 240 phiếu ủng hộ, thiếu 60 phiếu nữa mới đắc cử thủ tướng. Trong khi đó, ông Ram Chandra Poudel, đối thủ duy nhất của ông Prachanda, chỉ nhận được 122 phiếu ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục