Nepal lắp bậc thang trên đỉnh Everest để giảm tắc

Nepal có thể sẽ cho lắp bậc thang ở khu vực vách Hillary Step gần đỉnh Everest, vách núi cuối cùng mà các tay leo núi phải vượt qua trước khi lên đỉnh.
Nepal lắp bậc thang trên đỉnh Everest để giảm tắc ảnh 1Đỉnh Everest (đỉnh thứ hai từ trái sang). (Nguồn: discovery.com)

Nepal có thể sẽ cho lắp đặt các bậc thang ở khu vực vách Hillary Step gần đỉnh Everest, vách núi cuối cùng mà các tay leo núi phải vượt qua trước khi lên đến đỉnh.

Thông tin được chính phủ Nepal đưa ra vào hôm thứ Hai, khi cho rằng biện pháp này được áp dụng nhằm giảm bớt tắc nghẽn trên đỉnh núi nổi tiếng này.

Tuần trước, các nhà tổ chức thám hiểm cũng đã thông báo rằng dây thừng sẽ được bố trí trên các khu vực hiểm trở tương tự như Hillary Step. Những khu vực này đã từng khiến cho nhiều nhà leo núi gặp khó khăn và phải bỏ cuộc.

Giờ đây, Bộ du lịch Nepal quyết định sẽ tiến thêm một bước trong việc nâng cao độ an toàn và giảm thiểu tắc nghẽn trên khu vực đỉnh Everest.

"Trong thời gian leo núi cao điểm giữa tháng Tư và tháng Sáu, khu vực vách núi Hillary Step thường xảy ra tắc nghẽn. Vì thế, chúng tôi đang cân nhắc đặt các bậc thang ở đây để đảm bảo an toàn cho người leo núi," phát ngôn viên của bộ du lịch Nepal Mohan Krishna Sapkota cho biết.

Ông cũng cho hay rằng bộ chưa quyết định tiến độ cụ thể cho kế hoạch này. "Việc lắp đặt thang sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang xem xét kế hoạch này cho tương lai."

Những lo ngại về tắc nghẽn giao thông trên "nóc nhà thế giới" Everest đã dấy lên từ mùa hè năm ngoái sau một vụ xô xát giữa một nhóm các nhà leo núi châu Âu với các hướng dẫn viên địa phương. Nguyên nhân là do các hướng dẫn viên Nepal yêu cầu những nhà leo núi đợi họ bố trí dây thừng trên vách núi, nhưng những nhà leo núi này đã từ chối và cho rằng họ không cần phải đợi vì có thể tự leo lên mà không cần thêm dây thừng.

Ngoài việc bố trí thêm dây cho các điểm leo núi nguy hiểm, chính quyền Nepal cũng sẽ đưa các lực lượng quân đội và cảnh sát tới trạm chính nhằm giúp cho người leo núi có thể tiếp cận mỗi khi có vấn đề xảy ra.

Vách núi Hillary Step cao 12m được đặt theo tên Edmund Hillary, người đã cùng với Tenzing Norgay chinh phục đỉnh núi Everest lần đầu tiên vào năm 1953. Kể từ đó, đã có tới hơn 300 người thiệt mạng trong quá trình chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục