Nepal: Liên minh 3 đảng cảnh báo biểu tình đường phố

Liên minh 3 đảng, dưới sự lãnh đạo của đảng CPN-M, cảnh báo sẽ tiến hành biểu tình phản đối các đảng chủ đạo và cuộc bầu cử Hội đồng Lập hiến.

Ngày 22/12, Liên minh ba đảng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Thống nhất Nepal (CPN-M) - từng tẩy chay cuộc bầu cử ngày 19/11 vừa qua - đã cảnh báo sẽ tiến hành biểu tình đường phố phản đối các đảng chủ đạo và cuộc bầu cử Hội đồng Lập hiến (CA - Quốc hội).

Trong một tuyên bố, Liên minh trên cho biết một hội nghị với sự tham dự của tất cả các đảng phái nên được tổ chức để đạt được đồng thuận giữa các chính đảng và tất cả các vấn đề, gồm cả bất đồng về hiến pháp mới, nên được giải quyết tại hội nghị này.

Liên minh này tuyên bố đang chuẩn bị biểu tình trên các đường phố vì các đảng lớn không đáp ứng yêu cầu.

Trong khi đó, các chính đảng lớn ở Nepal, gồm đảng Đại hội Nepal (NC), đảng Cộng sản Nepal (CPN-UML) và đảng Cộng sản Nepal Thống nhất (UCPN-M), đang cân nhắc các phương án đưa CPN-M vào tiến trình soạn thảo hiến pháp.

Trước đó, ngày 21/12, CPN-M đã tuyên bố không tham gia chính phủ liên minh, song vẫn gia nhập Hội đồng Lập hiến và quá trình soạn thảo Hiến pháp mới.

Mặc dù từng nổi lên như một lực lượng chính trị lớn nhất Nepal, song trong cuộc tổng tuyển cử ngày 19/11 vừa qua, CPN-M đã chịu thất bại nặng nề khi chỉ giành được 80 ghế trong tổng số 601 ghế tại CA, do đảng này không thể cải thiện cơ cấu tổ chức.

Trong khi đó, đảng trung lập NC đã nắm giữ vị trí đứng đầu trong cuộc bầu cử và chuẩn bị thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, tiến trình hòa bình và soạn thảo Hiến pháp của Nepal sẽ chỉ được hoàn thành khi có sự tham gia của CPN-M.

Dự kiến, hiến pháp mới sẽ được công bố trong vòng một năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục