Họp nội các trên Everest

Nepal sẽ họp nội các trên "nóc nhà thế giới"

Nepal sẽ tổ chức họp nội các trên đỉnh núi Everest nhằm thúc đẩy sự quan tâm của quốc tế đối với tình trạng băng tan ở Himalaya.
Trước thềm Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch), Chính phủ Nepal ngày 29/11 thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp nội các trên đỉnh núi Everest cao nhất thế giới nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng băng tan ở dãy Himalaya.

Phiên họp ngoài trời lịch sử này sẽ được tổ chức ngày 4/12 tại Kala Patthar, ở độ cao 5.157,6m so với mặt nước biển.

Dãy Himalaya - với chiều dài 3.000km, trải dài qua nhiều nước, trong đó có 2 quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.

Chính phủ Nepal nhấn mạnh tình trạng băng tan với tốc độ đáng báo động ở dãy núi này, đe dọa gây lũ lụt nhấn chìm các làng mạc dưới chân núi, cùng với vấn đề rừng nhiệt đới Amazon và băng tan ở hai cực Nam và Bắc địa cầu, hiện là 3 vấn đề được quan tâm nhất hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đe dọa gây những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường thế giới.

Cuộc họp nội các Nepal trên đỉnh Everest do Thủ tướng Nepal Madhav Kumar chủ trì, được xem là một hành động nỗ lực hơn nữa của chính phủ nước này nhằm thể hiện rõ cam kết bảo vệ môi trường trong lành tại dãy Himalaya vì lợi ích của khu vực nói riêng và của thế giới nói chung.

Hội nghị cũng được đánh giá là một điển hình cho các hành động vì môi trường, là một bước khởi đầu hướng tới mục tiêu dài hạn của Nepal trở thành một "quốc gia xanh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục