Nếu Nguyên Mạnh tiếp tục tỏa sáng, Việt Nam có thể thắng Thái Lan

Huấn luyện viên trưởng Yahya Alwan Manhal của đội tuyển Iraq đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho thủ thành Trần Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam.
Nếu Nguyên Mạnh tiếp tục tỏa sáng, Việt Nam có thể thắng Thái Lan ảnh 1Huấn luyện viên Iraq tấm tắc khen ngợi Nguyên Mạnh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Yahya Alwan Manhal của đội tuyển Iraq đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho thủ thành Trần Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Nguyên Mạnh là người hùng của tuyển Việt Nam trong trận hòa 1-1 trước Iraq tại trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á tối qua (8/10). Thủ thành của Sông Lam Nghệ An đã từ chối tất cả các cơ hội trong suốt 90 phút trước khi bị đánh bại trên chấm phạt đền.

Huấn luyện viên Manhal không hề giấu giếm sự khâm phục dành cho Nguyên Mạnh: “Nếu thủ môn của các bạn có thể thi đấu tốt như ngày hôm nay, tôi tin chắc tuyển Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan.

Các cầu thủ Việt Nam rất nhanh. Thái Lan có hàng công và hàng tiền vệ mạnh nhưng Việt Nam có lợi thế về hàng phòng ngự. Qua trận đấu này, tôi cảm thấy bóng đá Việt Nam đã rất tiến bộ trong những năm qua và sẽ còn tiếp tục phát triển.”

Nếu Nguyên Mạnh tiếp tục tỏa sáng, Việt Nam có thể thắng Thái Lan ảnh 2Thủ thành người Nghệ An chỉ bị đánh bại một lần duy nhất từ chấm phạt đền. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chiến lược gia kỳ cựu giải thích nguyên nhân đội tuyển Iraq chơi không tốt: “Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới Việt Nam. Chúng tôi đã chơi không đúng năng lực trong hiệp một. Tới hiệp hai, Iraq mới lấy lại phong độ nhưng thủ môn Việt Nam đã quá xuất sắc."

"Iraq có bảy cầu thủ đẳng cấp cao trong đội hình nhưng họ đã không thích nghi được với trận đấu hôm nay. Truyền thông Iraq cũng không ủng hộ chúng tôi. Tôi cảm thấy như các cầu thủ đã thiếu đi sự tự tin. Niềm tin chỉ trở lại với họ sau bàn thắng. Nhưng lúc đó là quá muộn rồi. Chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp bởi Iraq vẫn còn một trận sân khách với đối thủ yếu Đài Loan và hai trận sân nhà với Việt Nam và Thái Lan,” ông Yahya nhận định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục