New York cấm hút thuốc tại công viên và bãi biển

Đạo luật mới tại thành phố New York quy định hút thuốc tại công viên, bãi biển, và quảng trường dành cho khách tản bộ là bất hợp pháp.
Một đạo luật mới đã có hiệu lực tại thành phố New York của Mỹ quy định việc hút thuốc tại công viên, bãi biển, và các quảng trường dành cho khách tản bộ là bất hợp pháp.

Bắt đầu từ tuần này, bất cứ ai bị bắt gặp hút thuốc tại công viên Central Park, Times Square, hay những khu vực ngoài trời khác được qui định trong danh sách có thể bị phạt tới 50 USD.

Tuy nhiên, việc hút thuốc trên hè phố vẫn còn được coi là hợp pháp - ngay cả những hè phố dọc theo những nơi này.

Đạo luật do Thị trưởng Michael Bloomberg đề nghị này có mục đích giảm tới mức tối thiểu lượng khói thuốc mà dân chúng hít phải. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đạo luật này có gây được nhiều ảnh hưởng hay không.

Hút thuốc tại nhiều nơi công cộng trong nhà ở Mỹ như các bar, tiệm ăn, và văn phòng đã được quy định là bất hợp pháp 8 năm trước đây.

Đạo luật đó đã tương đối phổ cập và được tuân hành nghiêm chỉnh./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục