New York ghi nhận gần 800 người tử vong trong một ngày do COVID-19

New York tiếp tục ghi nhận số người tử vong do dịch bệnh COVID-19 tăng vọt, điều đã khiến nhiều cơ sở dịch vụ tang lễ bị quá tải trầm trọng.

Ngày 9/4, Thống đống bang New York Andrew Cuomo cho biết trong vòng 24 giờ qua, bang này đã ghi nhận tới 799 người tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng 3 ngày qua, nâng tổng số trường hợp tử vong tại New York lên hơn 7.000 người.

Hiện các cơ sở phục vụ lễ tang tại New York đều đang trong tình trạng quá tải do số người tử vong tăng quá nhanh.

Riêng tại thành phố New York, nhà chức trách đã phải triển khai 45 nhà xác di động với khả năng tiếp nhận 3.500 thi thể./.

(Vietnam+)