Huyền thoại Schiaparelli và Prada được vinh danh

New York vinh danh huyền thoại thời trang Italy

Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan sẽ tổ chức buổi vinh danh huyền thoại thời trang Italy Elsa Schiaparelli và Miuccia Prada.
Ngày 24/2, tại tuần lễ thời trang Milan, các nhà tổ chức cho biết bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York sẽ tổ chức một buổi vinh danh huyền thoại thời trang Italy Elsa Schiaparelli và Miuccia Prada vào mùa Xuân này.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 10/5-19/8, bao gồm các mẫu thiết kế mang tính biểu tượng nhất của các nhà thiết kế, cũng như các bản vẽ và phụ kiện do Schiaparelli thực hiện từ những năm 1920 đến 1950, và của Prada từ những năm 1980 cho đến bây giờ.

“Một tình yêu dành cho nghệ thuật và phá vỡ các quy tắc đã đoàn kết chúng ta,” Prada nói với phóng viên biết tại trung tâm thời trang của Cung điện hoàng gia. Tuy nhiên bà cho biết thêm: “Đây là hai giai đoạn rất khác nhau, bởi vậy, nói một cách trung thực, tôi thấy nhiều điểm khác biệt hơn là những điểm tương đồng.”

Triển lãm, với tên gọi “Chiaparelli và Prada: Cuộc đối thoại bất khả thi” cũng bao gồm cả những đoạn video phỏng vấn về hai người phụ nữ, do nhà làm phim nổi tiếng người Australia Baz Luhrmann thực hiện, ông là đạo diễn của "Moulin Rouge""Rome và Juliet."

Cả Schiaparelli và Prada đều được biết đến với thị hiếu đầy tính khiêu khích và sự kết hợp giữa tốt và xấu, cũng như sự gần gũi với các trào lưu nghệ thuật, đó là chủ nghĩa siêu thực đối với Schiaparelli và nghệ thuật đương đại đối với Prada.

Sinh tại Rome vào năm 1890, Schiaparelli đã mở một ngôi nhà thời trang vào những năm 1920 tại Paris, nơi bà qua đời vào năm 1973. Bà rất gần gũi với Jean Cocteau và Salvador Dali và tạo ra một mảng thời trang mang tính biểu tượng siêu thực bao gồm cả chiếc mũ nổi tiếng của bà.

Prada tham gia vào công việc kinh doanh gia đình của mình - sản xuất các sản phẩm da cao cấp tại Milan - vào năm 1978 và biến nó thành một đế chế thời trang quốc tế, thiết lập các xu hướng cho mỗi mùa, và hiện đang được niêm yết tại thị trường chứng khoán Hong Kong./.

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục