New Zealand ban lệnh giới nghiêm ở Christchurch

Lệnh giới nghiêm được ban bố tại Christchurch nhằm bảo vệ đội cứu hộ và ngăn chặn nạn cướp bóc sau khi động đất xảy ra tại đây.
Ngày 23/2, chính quyền thành phố Christchurch của New Zealand đã ban bố lệnh giới nghiêm nhằm bảo vệ những người cứu hộ và ngăn chặn nạn cướp bóc.

Trước đó, Thủ tướng New Zealand John Key đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Theo Thanh tra cảnh sát Dave Cliff, kể từ 18 giờ 30 tối 23/2, chỉ những người liên quan đến hoạt động cứu hộ mới được phép vào khu vực trung tâm thành phố Christchurch. Những ai không có nhiệm vụ bị phát hiện sau thời điểm đó sẽ bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Ông Dave Cliff cho biết, trong ngày 23/2, cảnh sát đã bắt sáu kẻ có hành vi trộm cắp tại trung tâm thành phố.

Các đội cứu hộ từ Australia, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Singapore và Đài Loan đang cùng với hàng trăm nhân viên địa phương đào bới các đống đổ nát ở thành phố Christchurch để tìm kiếm người mất tích.

Australia đã cử hơn 140 chuyên gia tìm kiếm và cứu nạn cùng một bệnh viện dã chiến gồm 75 giường và nhân viên y tế tới New Zealand, hỗ trợ công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Thủ tướng John Key cho biết, trận động đất mạnh 6,3 độ Ríchte ngày 22/2 gây thiệt hại khoảng 6-8 tỷ NZD. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, mặc dù động đất xảy ra tại thành phố Christchurch, nhưng toàn bộ nền kinh tế của New Zealand sẽ bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục