New Zealand điều tra hành vi làm giả sữa nhập ở TQ

NZIFEA sẽ điều tra hành vi làm giả sữa bột mang nhãn hiệu của New Zealand tại Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền lợi cho thương hiệu này.
Hiệp hội xuất khẩu sữa công thức New Zealand (NZIFEA) vừa thông báo sẽ điều tra hành vi làm giả sữa bột mang nhãn hiệu của New Zealand tại Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền lợi cho những thương hiệu sữa nổi tiếng của quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, Chủ tịch NZIFEA, ông Michael Barnett cho biết trong khoảng 200 nhãn hiệu sữa công thức của New Zealand xuất hiện tại Trung Quốc, chỉ 20 nhãn hiệu từ 6 nhà sản xuất sữa công thức của New Zealand là có thật.

Sáu nhà sản xuất của New Zealand như Carrickmore, Naturlait và Yum Yum đã đăng ký là thành viên của hiệp hội và hoạt động theo quy định.

Hiện tại rất khó có thể phân biệt sữa bột nhập khẩu từ New Zealand với các sản phẩm hàng nhái hoặc được tái đóng gói tại Trung Quốc.

Ông Michael Barnett nhấn mạnh việc tiến hành điều tra vừa đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm sữa của New Zealand tại thị trường Trung Quốc, vừa giúp NZIFEA giữ được uy tín và hình ảnh trước những nhà sản xuất nước ngoài khác.

Sau vụ phát hiện sữa “bẩn” tại Trung Quốc hồi năm 2008, người tiêu dùng nước này đổ xô đi mua sữa nhập khẩu. Vài năm gần đây, sữa công thức từ New Zealand nhập khẩu vào Trung Quốc tăng mạnh, chiếm khoảng 70% thị phần sữa bột tại Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục