New Zealand điều tra vụ “tuồn” sữa sang Trung Quốc

Chính phủ New Zealand đang mở cuộc điều tra đối với một cơ sở kinh doanh sữa ở Melbourne"tuồn" sữa bột trẻ em sang Trung Quốc.
Chính phủ New Zealand đang mở cuộc điều tra đối với một cơ sở kinh doanh sữa ở Melbourne, thủ phủ bang Victoria, Australia do mỗi tháng cơ sở này gửi tới 10.000 hộp sữa bột trẻ em sang Trung Quốc.

Các chuyên gia tình báo từ Bộ Công nghiệp New Zealand cho biết cơ sở kinh doanh Clayton có thể liên quan tới một đường dây buôn lậu quy mô lớn tại New Zealand.

Cơ sở này đã tiết kiệm được 200.000 dollar Australia (AUD) tiền thuế mỗi tháng thông qua việc gửi sữa công thức Karicare được đóng lốc 6 hộp sang Trung Quốc bằng đường biển.

Tuy nhiên, một khách hàng của cơ sở trên cho rằng Clayton đang gửi sữa cho những người thân quen ở Trung Quốc, những người cần một nguồn sữa an toàn sau sự cố “sữa bẩn” ở Trung Quốc năm 2008 làm 6 trẻ thiệt mạng và 300.000 người phải nhập viện.

Công ty chỉ lấy 70 AUD cho mỗi lần đóng 6 hộp sữa gửi đi, thấp hơn nhiều so với giá 120 AUD tiền phí vận chuyển qua bưu điện Australia.

Hiện giới chức phụ trách an toàn thực phẩm của Australia và New Zealand đang yêu cầu chính phủ hai nước tăng cường hợp tác để kiểm soát sản phẩm sữa công thức nói trên và làm sáng tỏ vụ việc.

Chính phủ New Zealand nhận định việc Wellington tăng cường trấn áp các hoạt động buôn lậu sữa thời gian gần đây có thể khiến các đối tượng buôn lậu tăng cường chuyển sữa sang Australia để tiêu thụ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục