New Zealand đưa quân tới Australia sẵn sàng cho chiến dịch chống IS

Khoảng 40-50 binh sỹ New Zealand đã được cử tới Australia để tham gia huấn luyện trước khi được triển khai tới Iraq chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
New Zealand đưa quân tới Australia sẵn sàng cho chiến dịch chống IS ảnh 1(Nguồn: nzherald.co.nz)

Tờ The Australia ngày 31/3 đưa tin New Zealand đã đưa quân tới Australia để chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động phối hợp tại Iraq.

Chính phủ New Zealand đã cam kết triển khai 143 binh sỹ tới giúp huấn luyện các lực lượng Iraq chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Số binh sỹ này sẽ phối hợp cùng các binh sỹ Australia trong một nhiệm vụ chung.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee cho biết khoảng 40-50 binh sỹ đã được cử tới Australia để tham gia huấn luyện trước khi được triển khai tới Iraq. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thời điểm triển khai cụ thể.

Phát biểu với các phóng viên ngày 31/3, ông Gerry cho biết: “Chúng tôi sẽ tới đó khi điều kiện và hoàn cảnh phù hợp để triển khai.”

Trước đó, số binh sỹ này đã được thông báo kế hoạch triển khai vào tháng 5/2015.

Ông Gerry cho biết Chính phủ New Zealand đã đạt được một “thỏa thuận thỏa đáng” với phía Iraq trong việc đảm bảo sự bảo vệ về pháp lý cần thiết đối với binh sỹ New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục