New Zealand hỗ trợ cho nạn nhân vùng bão lụt

Chính phủ New Zealand hỗ trợ 370.000 USD giúp nạn nhân bão số 9 và số 11 ở miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.
Chính phủ New Zealand thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế tại Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 370.000 USD giúp nạn nhân bão số 9 (Ketsana) và bão số 11 (Mirinae) ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 16/11 tại Hà Nội, Chủ tịch  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng đã tiếp nhận khoản viện trợ này từ Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Heather Riddell.

Đại sứ Heather Riddell cho biết, trong nhiều năm qua, chương trình hỗ trợ phát triển của New Zealand dành cho Việt Nam được triển khai chủ yếu trong các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp, giáo dục và y tế.

Ở cấp địa phương, New Zealand đã hợp tác lâu dài với tỉnh Gia Lai và Bình Định và đây cũng là hai trong nhiều địa phương bị thiệt hại nặng bởi hai cơn bão Ketsana và bão Mirinae.

Trong thời kỳ chiến tranh, New Zealand cũng đã từng cử đoàn bác sỹ sang hỗ trợ Bình Định.

Tại Gia Lai, New Zealand đã tài trợ cho dự án nông lâm nghiệp vào những năm 90 của thế kỷ 20 và hiện đang hỗ trợ tiếp dự án phát triển giáo dục mầm non.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đến nay, hội đã nhận được trên 7 triệu USD từ chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế,  Hội Chữ thập đỏ các nước giúp đỡ các nạn nhân bão Ketsana và bão Mirinae./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục