New Zealand khởi động Chiến lược hợp tác ASEAN

Ngày 12/7, Thủ tướng New Zealand khởi động "Chiến lược Hợp tác New Zealand-ASEAN" nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại với ASEAN.
Ngày 12/7, Thủ tướng New Zealand John Key đã khởi động "Chiến lược Hợp tác New Zealand - ASEAN" nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thủ tướng John Key khẳng định Chiến lược Hợp tác New Zealand-ASEAN sẽ đặt mục tiêu đầy tham vọng cho New Zealand trong vòng 5 năm; trong đó bao gồm tăng chi tiêu du lịch của du khách ASEAN tới New Zealand từ mức 289 triệu NZD (khoảng 227,22 triệu USD) lên 470 triệu NZD (khoảng 408 triệu USD); đồng thời thúc đẩy xuất khẩu của New Zealand sang ASEAN tăng thêm 40% vào cuối năm 2017.

Thủ tướng John Key cho biết ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của New Zealand và hơn 10 năm qua, tổng kim ngạch thương mại của New Zealand với ASEAN tăng trung bình 9%/năm.

"Chiến lược Hợp tác New Zealand - ASEAN" cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ chính trị và an ninh vững mạnh giữa New Zealand và các nước thành viên ASEAN, trong đó bao gồm việc tăng cường hiện diện ngoại giao và công tác phối hợp ứng phó với thảm họa thiên tai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục