New Zealand không cho Huawei tham gia thầu hạ tầng mạng 5G

Cơ quan tình báo của New Zealand đã từ chối cấp phép cho các hãng viễn thông tại quốc gia này sử dụng thiết bị mạng 5G do Huawei (Trung Quốc) cung cấp, do những lo ngại về an ninh quốc gia.
New Zealand không cho Huawei tham gia thầu hạ tầng mạng 5G ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan tình báo của New Zealand đã từ chối cấp phép cho các hãng viễn thông tại quốc gia này sử dụng thiết bị mạng 5G do Huawei (Trung Quốc) cung cấp, do những lo ngại về an ninh quốc gia.

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Spark New Zealand Ltd bị cơ quan tình báo New Zealand từ chối cấp phép, ngày 28/11 cho biết họ sẽ xem xét lại thương vụ này.

[Mỹ lôi kéo các nước đồng minh tẩy chay sản phẩm của Huawei]

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây ngày càng trở nên cảnh giác với những gì họ nói là có thể có sự tham gia của chính phủ Trung Quốc vào các hoạt động do thám qua mạng di động và các mạng viễn thông khác.

Huawei đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Chính phủ Trung Quốc không có ảnh hưởng gì đến hãng này.

Đầu năm nay, nước láng giềng Australia đã cấm Huawei cung cấp thiết bị mạng 5G, cũng với lý do rủi ro về an ninh. Tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin Chính phủ Mỹ đang cố gắng thuyết phục các công ty ở các nước đồng minh tẩy chay các sản phẩm của Huawei./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục