New Zealand mở rộng gấp đôi khu vực khai thác dầu khí

Bộ Năng lượng và Tài nguyên New Zealand đã công bố kế hoạch mở rộng gần gấp đôi diện tích các khu vực khai thác dầu và khí đốt trên lãnh thổ.
New Zealand mở rộng gấp đôi khu vực khai thác dầu khí ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 2/4, Bộ Năng lượng và Tài nguyên New Zealand đã công bố kế hoạch của chính phủ nước này nhằm mở rộng gần gấp đôi diện tích các khu vực khai thác dầu và khí đốt trên lãnh thổ.

Bộ trưởng bộ trên Simon Bridges cho biết Chính phủ New Zealand sẽ cho phép đấu thầu khai thác dầu và khí đốt tại ba khu vực mới trong đất liền và năm khu vực mới ngoài khơi, với tổng diện tích hơn 400.000km2. Các công ty trúng thầu sẽ được cấp phép vào tháng 12 tới.

Ông Simon Bridges cho biết Chính phủ New Zealand muốn khuyến khích các công ty lớn của nước ngoài tham gia đầu tư khai thác và mở rộng ngành dầu mỏ tại nước này, đồng thời bày tỏ tin tưởng hoạt động khai thác dầu và khí đốt sẽ phát triển mạnh và mang lại lợi ích kinh tế lớn cho New Zealand.

Trước đó, Thủ tướng New Zealand John Key cũng khẳng định việc tìm ra nguồn dầu khí mới có thể chuyển dịch nền kinh tế.

Tuy nhiên, phe đối lập và các nhóm môi trường phản đối hoạt động trên, cho rằng thăm dò dầu và khí đốt gây tổn hại cảnh quan thiên nhiên.

Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ tư của New Zealand, với giá trị khoảng 1,6 tỷ USD vào năm 2012. Chính sách về năng lượng có thể trở thành một vấn đề trọng tâm trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng Chín của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục