New Zealand: Rút quân khỏi Syria là vấn đề 'hoàn toàn của riêng Mỹ'

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho rằng việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Syria là một vấn đề "hoàn toàn của riêng Mỹ."
New Zealand: Rút quân khỏi Syria là vấn đề 'hoàn toàn của riêng Mỹ' ảnh 1Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters. (Nguồn: nzherald.co.nz)

Trang New Zealand Herald đưa tin, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho rằng việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Syria là một vấn đề "hoàn toàn của riêng Mỹ."

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Peters cho biết sự hiện diện của Mỹ tại Syria là việc mà chính phủ của ông đã ủng hộ như một phần của nỗ lực toàn cầu chống mối đe dọa từ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng việc rút quân là "vấn đề hoàn toàn của riêng Mỹ."

Theo Bộ Quốc phòng New Zealand, nước này không có binh sĩ đồn trú tại Syria song đã có 121 quân nhân được triển khai tại Trung Đông trong những vai trò liên kết với liên quân chống IS tại Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục